Google News

Qatar căng thẳng, Ngoại trưởng Al Tani đến Nga làm gì?

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Ngoại trưởng Qatar Muhamad ben Abdurahman Al Tani sẽ có chuyến thăm ngắn ngày đến Nga và dự kiến có cuộc đàm phán với người đồng nghiệp Nga Sergei Lavrov tại Moscow.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga - Qatar sẽ diễn ra vào ngày mai 10/6.

“Hai bên sẽ thảo luận về căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và một số nước Ả Rập”, theo RIA Novosti.

Trong khi đó, giới chức Moscow khẳng định quan điểm trung lập của Nga đối với vấn đề này.

“Việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar là vấn đề của các nước Ả Rập, và Nga không muốn can thiệp vấn đề này.

Tuy nhiên, Nga luôn sẵn sàng thảo luận về cuộc khủng hoảng xung quanh Doha với các đối tác của Qatar và khu vực”, thông báo của Điện Kremlin cho biết.

Qatar căng thẳng, Ngoại trưởng Al Tani đến Nga làm gì? ảnh 1

Tiềm lực quân sự ‘mỏng’, Qatar làm sao đối phó với chiến tranh?

Trong bối cảnh khủng hoảng trong khu vực leo thang, Qatar phải làm gì để đối phó với các mối uy hiếp từ bên ngoài khi tiềm lực quốc phòng yếu, phụ thuộc chủ yếu vào hợp tác quân sự với Mỹ?

Một ngày trước chuyến đi tới Moscow, Ngoại trưởng Al - Thani ra tuyên bố cảnh báo cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh hiện nay đang đe dọa sự ổn định của toàn khu vực, đồng thời cho biết Doha ưu tiên giải pháp ngoại giao và nhấn mạnh rằng giải pháp quân sự sẽ không bao giờ giúp giải quyết vấn đề. 

Trong một diễn biến liên quan. Bốn quốc gia Ả Rập cắt đứt quan hệ với Qatar ngày 9/6 đã liệt hàng chục người, với cáo buộc liên quan đến Qatar, vào danh sách khủng bố, làm dấy lên căng thẳng đe dọa sự ổn định trong khu vực. 

Trong một tuyên bố chung, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain đã liệt 59 người, trong đó có thủ lĩnh tinh thần của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) Yousef al-Qaradawi và 12 thực thể khác, trong đó có các tổ chức từ thiện của Qatar, vào danh sách trên.

Trong số 59 người góp mặt trong danh sách khủng bố, có 18 người Qatar, 5 người Libya, 26 người Ai Cập, 3 người Kuwait, 2 người Jordan, 2 người Bahrain, 1 người UAE, 1 người Saudi Arabia và 1 người Yemen. 

Qatar căng thẳng, Ngoại trưởng Al Tani đến Nga làm gì? ảnh 2

Qatar trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới như thế nào?

Chỉ trong hơn 50 năm, Qatar từ làng chài nghèo khó đã thành đại gia dầu khí với thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Qatar căng thẳng, Ngoại trưởng Al Tani đến Nga làm gì? ảnh 3

Bất ngờ với kho vũ khí Qatar trong điểm nóng Trung Đông

Chưa bao giờ điểm nóng ngoại giao tại Trung Đông lại gay gắt như hiện nay khi hàng loạt quốc gia tuyên bố cắt đứt ngoại giao với nước ngày, nguy cơ bùng nổ chiến tranh đang rình rập. Qatar mặc dù là một quốc gia bé nhỏ nhưng họ lại sở hữu những vũ khí hàng đầu thế giới khiến thế giới khải khâm phục.

Qatar căng thẳng, Ngoại trưởng Al Tani đến Nga làm gì? ảnh 4

Quân nước ngoài rầm rập tiến vào Qatar, Trung Đông trước biến cố lớn

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan vừa phê chuẩn một dự luật cho phép triển khai hàng nghìn quân đến Qatar, trong bối cảnh quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông này đang lao đao vì cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất Trung Đông trong nhiều năm trở lại đây.

Qatar căng thẳng, Ngoại trưởng Al Tani đến Nga làm gì? ảnh 5

Nguồn cơn đẩy Qatar vào thế bị bao vây

Ả-rập Xê-út và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) dẫn đầu chiến dịch cô lập nước láng giềng Qatar trong khi cả 3 quốc gia này đều theo Hồi giáo dòng Sunni, đều là đồng minh của Mỹ và cùng theo đường lối bảo thủ. Họ cáo buộc Qatar hỗ trợ nhiều nhóm khủng bố và giáo phái nhằm gây mất ổn định khu vực, nhưng bản chất câu chuyện phức tạp hơn nhiều.

Qatar căng thẳng, Ngoại trưởng Al Tani đến Nga làm gì? ảnh 6

Ý định thực sự của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Qatar

Trong khi, Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc Ả Rập Saudi và các quốc gia vùng Vịnh cô lập Qatar, các quan chức Mỹ lại cho hay, Washington sẽ tìm cách xoa dịu căng thẳng ở vùng Vịnh để chung tay chống lại chủ nghĩa cực đoan.